Kết quả tìm kiếm cho "bảo hiểm y tế năm 2024"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1409
Thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã ghi nhận hơn 200.000 ca bệnh hô hấp cấp tính tại 6 bệnh viện công từ năm 2022 đến năm 2024, cho thấy những tác động tiêu cực của không khí độc hại đối với sức khỏe.
Hiện, bệnh tay chân miệng tăng cao do đây là thời điểm giao mùa và dịch dễ bùng phát mạnh. Bệnh truyền nhiễm này chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ dưới 5 tuổi và có thể gây ra biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm.
Từ 1/1/2026, lương tối thiểu vùng tăng 250-350 nghìn, BHXH tính theo mức tham chiếu mới, giáo viên dự kiến hưởng hệ số đặc thù - ba thay đổi lớn về thu nhập.
Phân tích hồ sơ bệnh án từ năm 2014 đến 2024 tại 7 trung tâm ngoại trú ở khu vực New York cho thấy: từ 20% đến 24% tổng số ca ung thư vú được chẩn đoán rơi vào nhóm phụ nữ từ 18 đến 49 tuổi.
Chiều 1/12, Bộ Y tế tổ chức hội thảo xin ý kiến định hướng xây dựng đề án từng bước thực hiện chính sách miễn viện phí theo Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Theo Đại sứ Lê Quang Long, tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam-Cuba không chỉ là ký ức lịch sử hào hùng mà còn là mạch nguồn sống được nuôi dưỡng và truyền lại qua từng thế hệ.
Ngày 29/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế tổ chức Mít-tinh cấp quốc gia hưởng ứng 35 năm ứng phó với HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng chống AIDS (1/12) năm 2025.Ngày 29/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế tổ chức Mít-tinh cấp quốc gia hưởng ứng 35 năm ứng phó với HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng chống AIDS (1/12) năm 2025.
Bộ Y tế dự kiến cập nhật danh mục thuốc bảo hiểm y tế với 76 hoạt chất và thuốc mới, trong đó nhiều thuốc ung thư, miễn dịch và thuốc đích, nhằm nâng cao quyền lợi người dân.
Sau 8 năm, danh mục thuốc BHYT được đề xuất điều chỉnh, bổ sung 76 thuốc mới với nhiều thuốc ung thư, số thuốc tại trạm y tế xã cũng tăng gấp đôi.
Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và ngày Thế giới phòng, chống AIDS 1/12, An Giang tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, xét nghiệm và hỗ trợ điều trị, hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.
Cuộc chiến chống HIV/AIDS tại Việt Nam đã trải qua chặng đường 35 năm đầy gian nan, HIV/AIDS từ “án tử” trở thành bệnh mạn tính có thể kiểm soát. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch có nhiều diễn biến mới cần quyết tâm cao hơn, giải pháp mạnh hơn để hiện thực hóa mục tiêu kết thúc dịch vào năm 2030.
Ngày mai 27-11, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai sẽ xét xử vụ án người phụ nữ 39 tuổi đầu độc chồng và 3 cháu ruột bằng xyanua.